Miền Bắc sẽ mưa giông từ giữa tuần sau

Nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt từ ngày 2/7 do rãnh áp thấp gây mưa rào và giông, vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.


Mây giông trên bầu trời Hà Nội chiều 29/6. (Ảnh: Ngọc Thành).

Miền Bắc hai ngày qua nắng nóng diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-26 độ vĩ bắc nối với hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định nắng nóng 35-37 độ C sẽ duy trì hết ngày hôm nay 1/7.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội đầu tuần cao nhất 37 độ C, từ giữa tuần giảm còn 33 độ, ban đêm 27-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ giảm dần, cuối tuần còn 18-20 độ C.

Từ ngày 2/7, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần do ảnh hưởng của rãnh áp thấp di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống gây mưa rào và giông. Tâm mưa là ba ngày 2-4/7 ở trung du và vùng núi phía bắc, người dân cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất.

Miền Trung đang chịu tác động của thấp nóng và gió phơn nên tuần tới nắng nóng sẽ duy trì với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Thanh Hóa - Bình Định 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nam Bộ Tây Nguyên gió mùa tây nam hoạt động trung bình yếu nên hai ngày tới ít mưa, trời nắng. Dự báo từ ngày 3/7, gió mùa tây nam mạnh trở lại nên hai khu vực này có mưa rào, giông diện rộng, tập trung về chiều tối.

Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ, Nam Bộ 32-34 độ C.

Cập nhật: 01/07/2024 VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video