Miệng núi lửa khổng lồ tiếp tục xuất hiện tại Siberia

Hố tử thần tiếp tục xuất hiện tại Siberia

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một miệng núi lửa khổng lồ trên khu vực lãnh nguyên Bắc Cực ở Siberia, ước tính rộng khoảng gần 200m.

Miệng núi lửa mới nhất được tìm thấy bởi Oleg Shabalin, người đứng đầu làng Gyda gần đó. Ông Oleg Shabalin đã báo cáo phát hiện này cho rằng nó có thể được hình thành thông qua một vụ nổ khí methane.


Khu vực được tìm thấy ở phía đông bán đảo Yamal, nơi một miệng núi lửa sâu hơn 50m được phát hiện gần đây.

Các nhà khoa học cho biết vùng trũng sâu khoảng hơn 20m chứa đầy bùn, có thể được hình thành do nhiệt độ ấm lên, với băng bị mắc kẹt trong lớp băng vĩnh cửu tan chảy và khiến đất sụp đổ.

Nhà khoa học Marina Leibman, từ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết sự hình thành này liên quan đến sự sụt giảm do vấn đề tan băng của lớp băng vĩnh cửu.

"Chúng tôi đã nghiên cứu các chu trình nhiệt trong nhiều năm. Chúng trông giống như những vụ lở đất khổng lồ có hình bán nguyệt với những tảng băng nhô ra. Trước đó, những vòng tuần hoàn nhiệt như vậy được quan sát gần biển, giờ chúng được nhìn thấy sâu hơn trên đất liền. Chúng liên kết với các lớp băng và sự ấm lên”, Marina Leibman cho biết.

Trước đó, miệng núi lửa được đặt tên là “cửa ngõ vào thế giới ngầm" được biết đến với người dân địa phương ở khu vực phía đông Siberia. Đây là miệng núi lửa đóng băng vĩnh cửu lớn nhất trên thế giới, rộng hơn 975m và sâu hơn 91m. Trước năm 2016, tốc độ mở rộng của nó là khoảng gần 10m mỗi năm, hiện vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Tốc độ gia tăng được cho là do nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng. Mùa hè ấm hơn và mùa đông ôn hòa hơn dẫn đến mặt đất đã bị đóng băng hàng nghìn năm đã bắt đầu tan băng.

Ở nhiều vùng Bắc Cực, lớp băng vĩnh cửu chứa nhiều băng. Khi băng tan, mặt đất lún xuống. Các chuyên gia trước đó nói rằng trong thời gian tới, nhiệt độ ấm hơn có thể sẽ dẫn đến sự hình thành của nhiều miệng núi lửa như thế này trên khắp lãnh nguyên Bắc Cực.

Các nhà khoa học cũng đã dự đoán rằng nhiều miệng núi lửa được hình thành thông qua việc giải phóng khí methane sẽ xuất hiện trong tương lai. Những miệng núi lửa này hình thành khi khí methane tích tụ trong các túi không đóng băng bên dưới bề mặt. Khi đủ áp lực đã được tích tụ, một vụ nổ lớn được tạo ra, đẩy băng và đất cách tâm chấn hàng trăm mét.

Cập nhật: 21/09/2020 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video