Mở rộng giới hạn của sự sống trên hành tinh

Các hành tinh cỡ Trái đất có thể hỗ trợ sự sống ở khoảng cách gấp 10 lần mức tối đa so với tính toán trước đây.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Aberdeen và Đại học St. Andrews (Scotland) cho biết, lâu nay những hành tinh ở xa trung tâm được cho là không có khả năng nuôi dưỡng sự sống, nhưng phát hiện mới nhất cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.


Sự sống có thể tồn tại ở độ sâu 10km so với mặt đất trên địa cầu - (Ảnh: NASA)

Nhóm chuyên gia đã tạo ra mô hình máy tính để tính toán nhiệt độ cận bề mặt dựa trên khoảng cách giữa hành tinh với sao trung tâm.

“Một hành tinh cần ở vị trí không quá gần nhưng cũng không quá xa để nước dạng lỏng tồn tại trên bề mặt, chứ không phải bị đun sôi hoặc đóng băng”, theo Space.com dẫn lời nghiên cứu sinh Sean McMahon thuộc Đại học Aberdeen.

Theo kết quả thu được, sự sống có thể được tìm thấy ở độ sâu đến 5,3km và nhiều khả năng tồn tại được ở mức 10km.

“Mô hình cho thấy nước lỏng, lẫn sự sống, có thể tồn tại ở độ sâu 5km so với mặt đất ngay cả khi khoảng cách Trái đất - mặt trời xa gấp 3 lần hiện tại”, theo McMahon.

Khu vực có thể hỗ trợ sự sống trong hệ mặt trời hiện kéo dài đến sao Hỏa, nhưng mô hình trên cho thấy nó có thể bao trùm cả sao Mộc lẫn sao Thổ.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video