Mỗi người dân một tên miền .eu?

Với việc mở toang cánh cửa quy định, cho phép mọi công dân châu Âu đều có quyền gắn đuôi .eu lên địa chỉ tên miền của mình, EU dự đoán số lượng đơn từ gửi về sẽ cuồn cuộn "như sóng thần". 

Nguồn: AFP

4 tháng sau khi các cơ quan công quyền được quyền bỏ thầu địa chỉ .eu và 2 tháng sau các doanh nghiệp châu Âu, kể từ thứ sáu tới đây, bất cứ cá nhân nào trong khối EU cũng có thể lập ra một website với tên miền kết thúc bằng đuôi .eu.

"Không ai biết chính xác số người đăng ký tên miền mới sẽ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không hề nhỏ. Tôi đoán sẽ có khoảng vài trăm ngàn chủ sở hữu tên miền .eu mới, đầy tự hào và kiêu hãnh kể từ thứ sáu tới", Marcvan Wesemael, giám đốc EURid cho biết.

Tuy nhiên, đuôi .eu không có ý định thay thế hoàn toàn tên miền quốc gia mà các nước thành viên EU đang sử dụng, chẳng hạn như .uk của Anh, .fr của Pháp hay .de của Đức, lại càng không muốn thay thế những tên miền phổ biến hơn như .com và .org.

Kể từ tháng Một vừa qua, đã có khoảng 335.000 viện và doanh nghiệp đệ đơn xin cấp tên miền .eu cho website hoặc địa chỉ email của họ. Điều khôi hài là tên miền bị "đụng hàng" nhiều nhất chính là "sex.eu", tiếp theo là các ngành kinh doanh hái ra tiền như địa ốc "realestate.eu" và khách sạn "hotel.eu".

Hiển nhiên, không phải đơn xin phép nào cũng được chấp nhận. Cho tới nay, mới có khoảng 52.000 hồ sơ được phê duyệt, 180.000 còn đang trên bài nghiên cứu và khoảng 100.000 đơn đã bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau.

Người Đức là những người "máu me" nhất, khi chiếm tới 28,6% tổng số đơn. Các quốc gia khác tỏ ra dè dặt hơn, như Hà Lan 16,6% và Pháp 11%.

Ủy ban châu Âu hy vọng rằng đến cuối năm nay sẽ có khoảng vài triệu tên miền .eu được đi vào sử dụng. "Sự quan tâm lớn dành cho .eu khẳng định sức hấp dẫn của tên miền này và đảm bảo nó sẽ thành công lớn", người phát ngôn của Ủy ban cho biết.

Trong khi thủ tục xin giấy phép của khối hành chính công và doanh nghiệp có phần hơi quá phức tạp thì EURid khẳng định lần này quy trình sẽ thông thoáng và đơn giản hơn. Mọi cá nhân có thể đến nộp đơn tại hơn 1500 trung tâm đăng ký, sau đó thông tin sẽ được đệ trình lên EURid. Điều kiện duy nhất là người làm đơn phải chứng minh được quốc tịch châu Âu của mình. Mức giá đăng ký cũng không quá đắt, từ 12 - 100 euro tùy từng quốc gia.

Thiên Ý

Theo AFP, VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video