Một phụ nữ Ấn Độ sinh tư cùng trứng

Một nữ lập trình viên 26 tuổi người Ấn Độ đã sinh hạ 4 cô con gái khoẻ mạnh, dù sớm trước 10

Gia đình mới của nữ lập trình viên Shruthi Vivekanandan với sự góp mặt của 4 cô con gái (Ảnh: AP)
tuần so với dự kiến. Các chuyên gia cho biết những trường hợp sinh tư cùng trứng thế này là cực kỳ hiếm, và chỉ có chưa đầy 100 ca trên thế giới.

Shruthi Vivekanandan, sống ở thành phố Madras ở miền nam nước này, đã sinh hạ theo phương pháp tự nhiên được 4 cô con gái Aditi, Aakriti, Akshathi và Aapthi hôm 25/4.

Các bé nặng từ 0,81 đến 0,99 kg - tiến sĩ Meena Thiagarajan về trẻ sơ sinh tại bệnh viện Apollo, nơi diễn ra ca sinh nở, cho biết.

Mặc dù ra đời sớm ở thời điểm 29 tuần 3 ngày, song các bé hiện đều khoẻ mạnh và đang tăng cân nhanh chóng, giám đốc dịch vụ y học của bệnh viện cho biết.

Sinh tư cùng trứng là trường hợp rất hiếm trong tự nhiên. Song trường hợp của Vivekanandan còn hiếm hơn nữa - theo các bác sĩ - dây rốn của cả 4 đứa trẻ đều chung nhau mạch máu nhau thai. "Trong trường hợp này, người mẹ có nguy cơ mất cả 4 đứa con cùng lúc nếu có trục trặc không hay xảy ra".

T.An

Theo AP, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video