Mực nước biển đã nhanh chóng dâng lên 18m cách đây 15.000 năm

Nguyên nhân là do sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng, điều có thể xảy ra cả trong tương lai. Đây là nội dung bài báo đăng trên tạp chí Nature Communications.


Phần lớn lượng nước tan tới từ các tảng băng ở Bắc Mỹ và Âu Á.

Theo dữ liệu địa chất, vào cuối kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 14.600 năm trước, mực nước biển dâng nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ hiện tại, chỉ trong vòng 500 năm, dẫn đến ngập lụt các vùng đất rộng lớn. Cho đến nay, vẫn chưa rõ sông băng nào là nguyên nhân gây ra sự kiện được đặt tên trong các tài liệu khoa học là MWP-1A (Meltwater Pulse 1A), nhưng một số bằng chứng chỉ ra rằng đó là các tảng băng ở Bắc bán cầu.

Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng phần lớn lượng nước tan tới từ các tảng băng ở Bắc Mỹ và Âu Á, trong khi tổng khối lượng băng tan gấp đôi khối lượng của các sông băng Greenland. Các chuyên gia ngạc nhiên nhận thấy rằng, thì ra sự đóng góp của Nam Cực là rất nhỏ.

Các nhà khoa học cho rằng, lượng lớn nước ngọt được thải ra đã làm gián đoạn sự lưu thông toàn cầu của đại dương. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều gì chính xác gây ra sự tan chảy nhanh chóng như vậy.

Theo họ, kịch bản tương tự có thể xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu mà con người gây ra, nhưng để xác định rủi ro thì cần đợi kết quả của các nghiên cứu tới đây.

Cập nhật: 05/04/2021 Theo Sputnik 
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video