Mực nước biển thế giới tăng cao gấp hai lần dự báo

Mực nước biển trên thế giới trong thế kỷ này có thể tăng cao gấp hai lần mức dự báo của các nhà khoa học chuyên về khí hậu của Liên hiệp quốc (LHQ), một nghiên cứu mới đây cho biết.

Trước đó, các nhà khoa học thuộc Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC), vừa được trao giải Nobel Hòa bình 2007, cho rằng trong thế kỷ này, mực nước biển tăng tối đa 81cm. Tuy nhiên trên tạp chí Nature Geoscience, các nhà nghiên cứu Anh nói mức tăng thực sự có thể cao gấp hai lần, tức 163cm.

Để đưa ra kết luận trên, họ đã nghiên cứu những gì diễn ra cách đây hơn 100.000 năm, thời điểm trái đất ấm hơn hiện nay. Kết quả cho thấy những dự báo về mực nước biển hiện nay có thể rất dè dặt.

Mực nước biển tăng là một trong các tác động chính của tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu. Có hai yếu tố chính góp phần làm mực nước biển tăng: sự giãn nở của nước biển khi các đại dương trở nên ấm áp và hiện tượng băng tan trên mặt đất.

Mực nước biển thế giới tăng cao đặt ra nhiều thách thức cho nhân loại (Ảnh: Reuters)

T.VY

Theo BBC, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video