Năm 2007, Malaysia đưa phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ

Phi hành gia đầu tiên của Malaysia sẽ vào vũ trụ vào ngày 6-10 năm tới. Bộ trưởng Bộ Khoa học Jamaluddin Jarjis nói chuyến bay được lùi lại 1 tháng do Mỹ hoãn phóng tàu con thoi lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Phi hành gia đầu tiên của Malaysia và một ứng cử viên dự bị - được chọn từ hàng ngàn người trong một cuộc thi tuyển trên toàn quốc - hiện đang được huấn luyện tại Moscow trước khi bay lên ISS trên tàu Soyuz của Nga.

Dự án này đã được hình thành vào năm 2003 khi Nga đồng ý đưa một phi hành gia Malaysia lên ISS. Phi hành đoàn trên ISS sẽ được thay đổi mỗi 6 tháng.

Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi (phải) phát biểu tại Trung tâm vũ trụ Malaysia ở Banting. Bên trái là 2 thực tập sinh phi hành gia - hiện đang tham gia khóa huấn luyện tại Nga (Ảnh: AFP)

T.VY

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video