Năm 2013, Brazil và Ukraine sẽ phóng vệ tinh chung

Ngày 20/1, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Ukraine Konstantin Grischenko đang ở thăm Brazil, người đồng cấp nước chủ nhà Antonio Patriota đã tái khẳng định việc hai nước sẽ phóng vệ tinh chung đầu tiên từ căn cứ Alcantara vào năm 2013.

“Cyclone 4 Alcantara” là một dự án liên minh chiến lược trong lĩnh vực vũ trụ được thỏa thuận cách đây 9 năm và dự kiến sẽ được đưa lên quỹ đạo từ bệ phóng tại căn cứ Alcantara, Đông Bắc Brazil.

Tính đến năm 2013, tổng số vốn đầu tư cho dự án này sẽ vào khoảng 588 triệu USD. Brazil mong muốn được gia nhập câu lạc bộ các quốc gia làm chủ công nghệ - kỹ thuật cần thiết để phóng vệ tinh lên quỹ đạo mà cho đến nay chỉ thuộc về Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản, Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Konstantin Grischenko cho biết nước này có khả năng hợp tác với Brazil trong các lĩnh vực khác như hải quân, đặc biệt là chuyển giao công nghệ để sản xuất xe tăng và các trang thiết bị quân sự khác.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video