Trung Quốc phóng vệ tinh điều tra tài nguyên đất

Trung Quốc vừa phóng thành công vệ tinh cảm ứng từ xa Ziyuan I-02c từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, phía bắc tỉnh Sơn Tây.

Vệ tinh viễn thám trên được phóng vào lúc 11giờ 26 phút (Giờ Bắc Kinh) vào sáng 22/12/2011, bằng tên lửa Long March 4B. Sau 13 phút, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo trên Trái Đất ở độ cao 770km.


Tên lửa Long March 4B phóng vệ tinh viễn
thám lên không trung (Ảnh: Chinadaily)

Vệ tinh này được phát triển và sản xuất bởi Viện Hàn lâm Công nghệ không gian Trung Quốc, đơn vị thuộc Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Vũ Trụ Trung Quốc (CASC). Còn tên lửa Long March 4B do Học viện Công nghệ vũ trụ Thượng Hải, một đơn vị trực thuộc CASC chế tạo. Đây là chuyến bay thứ 155 của tên lửa Long March 4B.

Đây là loại vệ tinh thăm dò đầu tiên của Trung Quốc thu thập dữ liệu có độ phân giải cao thông qua viễn thám, đánh dấu một bước nhảy vọt quan trọng về công nghệ vũ trụ.

Theo trung tâm phóng vệ tinh, vệ tinh viễn thám này có thể tiến hành các cuộc điều tra nguồn lực đất đai, giảm nhẹ thiên tai, viện trợ phát triển nông nghiệp và quản lý tài nguyên nước.

Theo Chinadaily, Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video