NASA chọn tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo tàu vũ trụ mới

(Ảnh: decaturdaily.com)

Ngày 31/8, Cơ quan NASA đã chọn tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo tàu vũ trụ thế hệ mới Orion sẽ thay thế tàu con thoi không gian cũ kỹ nhằm đưa các nhà du hành Mỹ lên Mặt Trăng từ nay đến năm 2020 và thực hiện sứ mệnh đầu tiên có người lái lên sao Hỏa.

Lockheed Martin đang cạnh tranh với tập đoàn Northrop Grumman phối hợp với hãng Boeing đã thiết kế và xấy dựng tàu con thoi khôn gian, nhưng cuối cùng NASA đã chọn Lockheed Martin làm chủ dự án để phát triển và chế tạo tàu Orion.

Hợp đồng được ước tính 3,9 tỉ USD cho việc thiết kế, phát triển và đánh giá tàu vũ trụ từ nay đến năm 2013, sau đó đến năm 2019 sẽ thêm hơn 4 tỉ USD cho việc sản xuất và bảo trì, tức tổng cộng khoảng 8 tỉ USD.

Chiếc Orion đầu tiên lúc ban đầu mang tên CEV sẽ cất cánh sau năm 2014 và có thể chở 4 đến 6 nhà du hành. Nó sẽ thay thế tàu con thoi ngưng hoạt động vào năm 2010.

Orion sẽ có đường kính khoảng 5m và cân nặng 25 tấn.

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video