NASA email một cái cờ lê lên trạm không gian ISS

Các bạn cũng đã biết chiếc máy in 3D đầu tiên được đưa vào không gian hồi tháng 9 vừa rồi.

Ngoài việc phục vụ nghiên cứu khoa học thì có máy in 3D ở ngoài vũ trụ vừa chứng minh được một điều lợi, là khi phi hành gia cần cái gì, ở dưới đất chỉ cần email lên là xong. Ví dụ khi phi hành gia Barry Wilmore cần một cái cờ lê, thay vì ông phải đợi chuyến hàng tiếp tế, NASA ở dưới đất đã mail cho ông một file CAD, ông in 3D ra, ráp lại và có đồ xài!

Cụ thể thì đây là một cái tay vặn ống tuýp - hay có nơi còn gọi là tay ống điếu, các bạn thay các đầu lục giác khác nhau vào để vặn bù lon - con tán phù hợp. Tay vặn này có 20 chi tiết, in ra mất vài chục phút và sau khi ráp vào xong thì hoạt động tốt như yêu cầu.

Đây là lần đầu tiên một công cụ hữu dụng được in 3D ngoài không gian và chắc chắn sẽ còn rất nhiều ứng dụng thiết thực cho máy in này.

Theo Tinh Tế
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video