Nga phóng thành công vệ tinh Mỹ từ bệ phóng nổi

Ngày 19/8, Nga đã phóng thành công vệ tinh viễn thông Intelsat-21 của Mỹ lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Zenit-3SL từ bệ phóng nổi Odyssey trên Thái Bình Dương.

Tập đoàn quốc tế Sea Launch, đơn vị tiến hành vụ phóng vệ tinh nói trên, khẳng định hiện vệ tinh này đang ở trên quỹ đạo, tại đúng vị trí dự tính và mặt đất đã nhận được tín hiệu xác nhận điều đó.

Vệ tinh viễn thông Intelsat-21, nặng 5,6 tấn do công ty Boeing của Mỹ sản xuất, được Tập đoàn Sea Launch phóng vào lúc 10h55 giờ Mátxcơva (6h55 GMT) ngày 19/8. Intelsat-21 được thiết kế hoạt động liên tục trong 15 năm nhằm thay thế Intelsat-9 để đảm bảo thông tin liên lạc trực tiếp qua vệ tinh các khu vực dân cư ở Mỹ Latinh.

Tập đoàn Sea Launch được thành lập năm 1995, gồm 4 công ty của Mỹ, Nga, Ukraine, Na Uy. Đến năm 2010, Sea Launch đã cải tổ lại hoạt động, trong đó công ty Nga chiếm 95% cổ phần.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video