Nga sẵn sàng cho cuộc đua Google Lunar X-Prize

Đội Nga gồm có 30 nhà khoa học tham gia vào cuộc thi Google Lunar X-Prize do công ty Google tổ chức.

Chiến thắng sẽ thuộc về đội đầu tiên đưa được robot tự động lên Mặt Trăng và ghi lại sự kiện này bằng hình ảnh.


Robot Selenokhod của Nga

Hiện đã có 26 trong số 30 đội đến từ khắp nơi trên thế giới đăng ký tham gia cuộc thi chế tạo robot du lịch Mặt Trăng.

Theo điều kiện của cuộc thi, những robot tham gia buộc phải đi lại không dưới 500m trên bề mặt vệ tinh của Trái Đất và thu lại số liệu, quá trình di chuyển, sau đó truyền hình ảnh về Trái Đất.

Robot của Nga mang tên Selenokhod, dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa Hè tới.

Thay thế cho chiếc xe tự hành trên Mặt Trăng nổi tiếng thời Xô Viết Lunokhod, chiếc Selenokhod được trang bị thêm cơ cấu bước - trượt, con robot này tự di chuyển khi sử dụng tấm trượt tựa đặc biệt.

Selenokhod tương lai nặng 5kg, nhưng khi lên Mặt Trăng trong điều kiện lực hấp dẫn nhỏ, robot này còn nhẹ hơn nữa.

Theo thông tin từ nhà tổ chức, đội giành phần thắng trong cuộc thi Google Lunar X-Prize sẽ nhận được 20 triệu USD trong tổng số 30 triệu USD của quỹ giải thưởng Google.

Google Lunar X-Prize sẽ kết thúc vào cuối năm 2015.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video