Nga sẽ sử dụng tên lửa đẩy Proton-M đến năm 2025

Theo thông tin từ Đài Tiếng nói nước Nga, ITAR-TASS dẫn nguồn trong ngành công nghiệp vũ trụ Nga cho biết nước này dự định sử dụng tên lửa đẩy Proton-M đến năm 2025.


Tên lửa đẩy Proton-M. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dự kiến, trong giai đoạn từ năm 2015-2025, Trung tâm khoa học-sản xuất vũ trụ quốc gia Khrunichev sẽ chế tạo khoảng 110-130 tên lửa mới. Cho đến thời điểm này, Proton-M đã thực hiện 82 cuộc phóng, trong đó 74 lần đạt thành công.

Trước đó, ông Vladimir Popovkin, cựu lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Liên bang, đã tuyên bố rằng sau năm 2020 Nga không còn sử dụng tên lửa đẩy Proton-M nữa.

Đã có dự kiến cho rằng sau khi kết thúc thập niên này việc đưa các vệ tinh lên vũ trụ sẽ do các thành viên gia đình tên lửa mới Angara đảm nhận.

Công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo các tên lửa này hiện nay đang được tiến hành. Cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của Angara theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng Sáu tới.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video