Nga xác định lý do tàu Luna-25 đâm xuống Mặt trăng

Tàu Luna-25 không thể đáp xuống Mặt trăng như dự định nhiều khả năng do bộ điều khiển trên tàu không tắt được động cơ kịp lúc.

Luna-25, tàu đổ bộ đầu tiên của Nga phóng tới Mặt trăng sau gần 50 năm, thất bại khi đâm xuống thiên thể này hôm 19/8. Cú đâm diễn ra trong quá trình điều chỉnh đường bay nhằm chuẩn bị cho nỗ lực hạ cánh gần cực nam Mặt trăng sau đó hai ngày. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, thông báo nguyên nhân phỏng đoán không lâu sau khi xảy ra sự cố: Các động cơ của tàu Luna-25 khai hỏa trong 127 giây thay vì 84 giây như dự kiến.


Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng chụp một hố trũng có thể do tàu Luna-25 của Nga đâm xuống ngày 19/8. (Ảnh: Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard thuộc NASA/Đại học bang Arizona)

Hiện tại, các chuyên gia đưa ra nguyên nhân chi tiết có thể dẫn đến thất bại: Bộ điều khiển trên tàu không tắt được động cơ vì không nhận được dữ liệu cần thiết từ một trong các gia tốc kế (thiết bị dùng để phát hiện và đo lường chuyển động).

"Gia tốc kế không hoạt động, có thể do nhập một chuỗi dữ liệu gồm các lệnh với mức độ ưu tiên thực thi khác nhau. Điều này không cho phép ghi nhận thời điểm đạt được tốc độ cần thiết và kịp thời tắt hệ thống đẩy của tàu vũ trụ", Roscosmos viết trên Telegram hôm 3/10.

Tàu Luna-25 được thiết kế nhằm tái khởi động chương trình thám hiểm Mặt trăng của Nga và thất bại này sẽ không làm thay đổi tầm nhìn đó, theo các chuyên gia tại Roscosmos và tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đặt mục tiêu phóng 3 tàu vũ trụ tiếp theo - Luna 26, 27 và 28 - lần lượt vào năm 2027, 2028 và 2030 hoặc muộn hơn. Nhưng lịch trình có thể được đẩy nhanh sau thất bại của Luna-25, giám đốc Roscosmos Yuri Borisov cho biết trong Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế 2023 diễn ra ở Azerbaijan ngày 2 - 6/10.

Luna-25 từng đặt mục tiêu trở thành tàu đầu tiên đáp xuống vùng cực nam Mặt trăng, nơi được cho là chứa nhiều băng nước. Tuy nhiên, cú đâm hôm 19/8 khiến nó phải nhường lại danh hiệu này cho tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ. Chandrayaan-3 đã đưa bộ đôi trạm đổ bộ Vikram và robot Pragyan hạ cánh gần cực nam hôm 23/8, chỉ 4 ngày sau sự cố của Luna-25. Thành công này đưa Ấn Độ trở thành nước thứ 4 có phương tiện đáp thành công xuống Mặt trăng, sau Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc.

Cập nhật: 06/10/2023 VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video