Ngân hàng tinh trùng san hô

Các nhà nghiên cứu nói rằng một ngân hàng tinh trùng dành cho san hô, được thu thập từ các rạn san hô ở Hawaii, vùng biển Caribe và Úc, một ngày nào đó có thể giúp phục hồi và tái tạo các rạn san hô bị tổn hại.

>>> Diện tích san hô toàn cầu đang thu hẹp quá nhanh


San hô bị tẩy trắng

Theo báo The New York Times, chuyên gia Mary Hagedorn thuộc Viện Sinh học biển Hawaii (Mỹ) có một bộ sưu tập độc nhất vô nhị với 1.000 tỉ tinh trùng san hô, đủ để thụ tinh 500 triệu - 1 tỉ trứng.

San hô có thể sinh sản vô tính, do các mảnh san hô có thể phát triển thành những bản sao vô tính của cha mẹ chúng.

Đại dương ngày càng nóng lên đang khiến san hô dễ bị bệnh và đặc biệt là dịch tẩy trắng san hô, tức tình trạng san hô trục xuất tảo cộng sinh, trở nên trắng bệch và chết từ từ.

Nếu việc đại dương nóng lên, dịch tẩy trắng và tình trạng a-xít hóa đại dương do sự gia tăng mức carbon dioxide tiếp tục kéo dài, phần lớn các rạn san hô của thế giới sẽ chết vào năm 2050, các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo các chuyên gia, viễn cảnh đó khiến bộ sưu tập của bà Hegedorn trở nên hết sức quan trọng và cần thiết.

Cập nhật: 06/01/2016 Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video