Nghe nhạc cổ điển giúp cho trẻ sơ sinh giảm áp lực

Trẻ sơ sinh phải nằm viện không những khiến cha mẹ hết sức lo lắng, đồng thời còn gây ra áp lực rất lớn đối với chính bản thân chúng.

Các nhà khoa học thuộc bệnh viện Kosice-Saca của Slovakia vừa tìm được một phương pháp hiệu quả giúp giảm áp lực tâm lý cho những trẻ sơ sinh phải nằm viện. Đó chính là cho chúng nghe nhạc cổ điển.

Các nhà khoa học đã thực hiện đeo tai nghe dùng cho người lớn cho từng em bé sơ sinh.

Mặc dù những tai nghe này lớn hơn so với kích thước tiểu não của các em bé, tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng, nhạc cổ điển được phát ra từ tai nghe có thể thay thế cho âm thanh của người mẹ, giúp chúng hô hấp thuận lợi và ổn định nhịp tim.

Theo các nhà khoa học, sự tổn thương trong quá trình chuyển dạ gây áp lực tâm lý rất lớn đối với trẻ sơ sinh. Trong khi đó, liệu pháp âm nhạc không những có thể giúp trẻ sơ sinh giảm áp lực, tăng thể trọng, mà còn giúp chúng ứng phó tốt hơn với sự đau đớn.

Trước mắt, bệnh viện Kosice-Saca tiến hành cho trẻ sơ sinh nghe nhạc từ 5 đến 6 lần/ngày, với các tác phẩm kinh điển của Mozart và Vivaldi.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video