Ngôi mộ gạch hơn 800 năm tuổi được trang trí bằng sư tử, hải quỳ và "thần hộ mệnh"

Một ngôi mộ gạch tuyệt đẹp được cho là hơn 800 năm tuổi đã được các công nhân cải tạo cống thoát nước phát hiện ở miền bắc Trung Quốc và được các nhà khảo cổ học nước này khai quật để tìm hiểu thêm.

Theo Viện Khảo cổ Sơn Tây, ngôi mộ được các công nhân khai quật vào giữa năm 2019 gần làng Dongfengshan, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 650km về phía tây nam. Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật và một báo cáo đầy đủ về kết quả đã được công bố mới đây.


Một ngôi mộ gạch từ thời nhà Tấn ở miền bắc Trung Quốc đã được phát hiện trong quá trình cải tạo cống rãnh ở tỉnh Sơn Tây.

Ngôi mộ quay mặt về phía nam có những điểm tương đồng với những ngôi mộ khác được tìm thấy trong khu vực vào thời điểm đó.

Cấu trúc bị chôn vùi bao gồm một "con đường" đến một cầu thang dẫn xuống một cánh cửa ở buồng trong, có hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 2 mét, bên dưới một ngọn tháp hình bát giác tinh xảo làm bằng gạch bậc.

Toàn bộ căn phòng được ốp bằng những viên gạch có hình dạng giống như gỗ chạm khắc, mà các nhà khảo cổ cho rằng không được sơn. Ngôi mộ cũng có những đồ trang trí công phu trên tường, bao gồm sư tử, hải quỳ, hoa và hai nhân vật được cho là đại diện cho các linh hồn hộ mệnh.

Ngôi mộ chứa ba thi hài gồm hai người lớn và một trẻ em, cũng như một số đồ gốm. Một "phiếu mua đất" có ghi chữ, chỉ ra rằng ngôi mộ được xây dựng từ năm 1190 đến 1196 sau Công nguyên, khi khu vực này được cai trị bởi nhà nước Đại Tấn.

Triều đại Đại Tấn nổi lên vào khoảng năm 1115 sau Công nguyên giữa các cuộc nổi dậy chống lại triều đại nhà Liêu trước đó của khu vực, và rơi vào tay quân Mông Cổ xâm lược vào năm 1234. Nhưng trong thế kỷ giữa, nó là một trong những cường quốc lớn ở Trung Quốc.

Mặc dù nhiều thần dân của triều đại này là người Hán gốc Hoa, triều đại Đại Tấn được cai trị bởi một gia đình hoàng tộc là người Nữ Chân, một dân tộc bán du mục từ phía đông bắc Trung Quốc có liên quan đến người Mãn Châu. (Người Mãn Châu là một nhóm dân tộc có nguồn gốc từ vùng đông bắc Trung Quốc và các vùng lân cận - được gọi là Mãn Châu - người đã chinh phục Trung Quốc và Mông Cổ vào thế kỷ 17 và cai trị trong khoảng 250 năm).

Một cuộc điều tra dân số năm 1207 cho thấy, dân số của triều đại Đại Tấn là 53 triệu người, nhưng chưa đến 10% là người Nữ Chân và là một đế chế đa sắc tộc.

Nhà nước Đại Tấn đã phát triển một hệ thống chữ viết đặc biệt và thành lập chính quyền kép để giám sát các thần dân của mình.

Cập nhật: 04/04/2023 Tiền Phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video