Ngôi sao sáng hơn cả Mặt Trời

Các nhà nghiên cứu mới đây phát hiện một ngôi sao màu vàng có kích thước lớn nhất từ trước đến nay và sáng hơn cả Mặt Trời.

Theo AFP, ngôi sao mới được phát hiện có tên HR 5171 A, nằm cách Trái Đất khoảng 12.000 năm ánh sáng.


Hình ảnh mô phỏng ngôi sao HR 5171 A. (Ảnh: ESO)

HR 5171 A có đường kính lớn hơn Mặt Trời 1.300 lần và sáng hơn Mặt Trời khoảng một triệu lần. So với Betelgeuse, một trong những sao lớn nhất và sáng nhất được các nhà thiên văn học biết đến, HR 5171 A có kích thước lớn hơn 50%. Với kích thước này, các nhà thiên văn nhận định đây là ngôi sao vàng lớn nhất từng được quan sát trong thiên hà.

HR 5171 A là một phần trong hệ sao đôi và nằm rất gần với ngôi sao còn lại, hình thành cấu trúc hệ sao đôi có hình dạng như một củ lạc khổng lồ.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đài quan sát Nam Âu (ESO) cho biết các ngôi sao vàng khổng lồ là một loại sao hiếm trong thiên hà. Cho đến nay, các chuyên gia mới phát hiện được 12 ngôi sao thuộc loại này.


HR 5171 A có kích thước và độ sáng nổi bật so với các ngôi sao khác trong thiên hà. (Ảnh: ESO)

HR 5171 A được quan sát qua kính thiên văn đặt tại Chile. Trong 40 năm qua, kích thước của HR 5171 tăng dần và nhiệt độ của nó đang giảm đi.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video