Người đàn ông chết thảm trong thảm họa núi lửa 2.000 năm trước

Các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương của một người đàn ông bị mất đầu ở Pompei.


Người đàn ông mất đầu trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius.

Thành phố La Mã cổ đại bị xóa sổ trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius năm 79. Bộ xương chỉ ra người đàn ông hơn 30 tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng, người đàn ông này vẫn sống sau giai đoạn đầu tiên của vụ phun trào núi lửa, nhưng nửa trên cơ thể đã bị một tảng đá lớn đè lên làm phần đầu đứt lìa.

Ông Massimo Osanna, giám đốc công viên khảo cổ Pompei cho biết: "các tảng đá, có thể là khung cửa, khiến người đàn ông đứt đầu. Một cái chết thật khủng khiếp vào khoảnh khắc dòng nham tầng lấp đầy mọi ngả đường".

Các chuyên gia cũng suy đoán, người đàn ông có thể gặp khó khăn trong đi lại do nhiễm trùng xương, cản trở việc chạy thoát. "Đây là bằng chứng gây ấn tượng mạnh về vụ phun trào. Có nhiều cành cây, bụi rậm, gạch đá vỡ, tất cả bị cuốn theo dòng nham tầng", ông Massimo Osanna cho hay.

Cập nhật: 30/05/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video