Nhẫn vàng đính thạch anh tím 1.600 năm tuổi

Chiếc nhẫn thời La Mã được thợ dò kim loại phát hiện tại cánh đồng của một nông dân ở Broxted, hạt Essex.


Nhẫn vàng đính thạch anh tím 1.600 năm tuổi. (Ảnh: BBC).

Sau khi tiến hành điều tra, tòa án tại Essex xác nhận nhẫn vàng đính thạch anh tím là bảo vật, đồng nghĩa người phát hiện phải giao nó cho bảo tàng và nhận lại một khoản tiền nhất định, BBC hôm nay đưa tin. Chiếc nhẫn được chế tạo từ khoảng năm 300-399, cuối thời kỳ La Mã cai trị Anh, Sophie Flynn, chuyên gia tại bảo tàng Colchester, nhận định.

"Kích thước vòng nhẫn nhỏ cho thấy đây là trang sức của phụ nữ, hoặc của một chàng trai trẻ. Vào thời kỳ La Mã cai trị, người Anh thường đeo kiểu nhẫn này. Họ vừa tự chế tạo, vừa nhập khẩu chúng từ những nơi khác thuộc Đế quốc La Mã", Flynn cho biết.

La Mã bắt đầu xâm lược Anh từ năm 43, thành công năm 84 và cai trị đến năm 410. Trong thời kỳ này, Anh chịu nhiều ảnh hưởng về kiến trúc xây dựng cũng như văn hóa của người La Mã.

Cập nhật: 07/11/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video