Nhật Bản cắt giảm 26% phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Hướng đến Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu toàn cầu COP21 cuối năm, nhiều nước đã lập kế hoạch và gửi báo cáo về mức cắt giảm khí nhà kính. 

Nhật Bản cắt giảm 26% phát thải khí nhà kính

Ngày Thứ Sáu (17/7/2015) vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đưa ra con số cắt giảm phát thải khí nhà kính: năm 2030 chỉ còn 26 phần trăm so với năm 2013. Nhật sẽ trình kế hoạch này lên Liên Hợp Quốc như là phần đóng góp của mình vào Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về Biến đổi khí hậu ở Paris trong tháng Mười Một năm nay 2015.


Cuộc họp ở văn phòng Thủ tướng Shinzo Abe thảo luận chống làm nóng địa cầu. (Ảnh: Nguồn www.scmp.com.)

Mục tiêu trên dựa vào kế hoạch phát điện năng của chính phủ Nhật đến năm 2030 mà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) vừa hoàn thành vào Thứ Năm (16/7/2015). Kế hoạch này có phần giảm nhẹ ít nhiều về sự đóng góp của điện năng hạt nhân so với năng lượng tái tạo kể từ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011.

Lấy năm 2013 làm thời điểm xuất phát, con số cắt giảm 26 phần trăm của Nhật Bản vào năm 2030 sẽ cao hơn so với con số 18-21 phần trăm cắt bởi Hoa Kỳ vào năm 2025 và 24 phần trăm cắt bởi Liên minh châu Âu vào năm 2030.


Đóng cửa một số nhà máy điện than trong kế hoạch Nhật Bản giảm 26% khí CO2. (Ảnh: Nguồn article.wn.com)

Các nhà hoạt động xanh và một số nước khác đang kêu gọi về sự cắt giảm lớn hơn nữa nói rằng Nhật Bản sẽ bị cộng đồng toàn cầu đổ lỗi không chỉ về mục tiêu đặt ra thấp mà cả về kế hoạch xây dựng nhiều hơn nhà máy đốt than. Nhưng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghệ Nhật hôm thứ Năm cho biết chính phủ sẽ đặt kế hoạch tính đến sự đóng góp của thành phần năng lượng hạt nhân vào khoảng 20 đến 22 phần trăm của tổng điện năng của Nhật Bản trong năm 2030, so với 30 phần trăm trước sự cố Fukushima. Còn chỉ tiêu cho các loại năng lượng tái tạo khoảng 22-24 phần trăm, khí đốt tự nhiên hóa lỏng khoảng 27 phần trăm và cho chạy than chừng 26 phần trăm.


Nhật Bản đi tiên phong xây dựng nhà máy Điện Mặt Trời trên mặt nước. (Ảnh: Nguồn techxplore.com)

Liên đoàn các công ty điện lực, mà các thành viên bao gồm 10 công ty độc quyền năng lượng chủ yếu, và 25 công ty khác, hôm thứ Sáu cho biết rằng, họ đã tự nguyện đặt mục tiêu kiềm chế lượng khí thải CO2 cho năm 2030 so với năm 2013 chừng 35 phần trăm hay khoảng 0,37 kg cho mỗi 1 kilowatt điện.

Họ nói thêm, bằng cách xây dựng các nhà máy đốt nhiên liệu hóa thạch kèm theo sử dụng công nghệ tốt nhất, các công ty điện lực cho thấy một tiềm năng giảm lượng khí thải CO2 lớn đến 11 triệu tấn mỗi một năm.


Nhà máy điện hạt nhân Sendai sắp tái khởi động. (Ảnh: Nguồn www.japantimes.co.jp)

Hội nghị thượng đỉnh Paris vào tháng Mười Một sắp tới nhắm tới mục tiêu hoàn thành một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý, một nỗ lực to lớn nhằm hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng tới 2 độ C (3,6 độ F) trên mức của thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video