Nhật Bản lên kế hoạch phóng vệ tinh do thám

Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) và Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) vừa cho biết, sẽ phóng tên lửa H-IIA mang theo một vệ tinh do thám vào đầu năm tới, theo hãng tin Kyodo hôm 27/11. Theo kế hoạch, tên lửa H-IIA sẽ rời bệ phóng vào ngày 27/1/2013.


Một đợt phóng vệ tinh do thám của Nhật tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima

Nếu đợt phóng thành công, Nhật Bản sẽ có hai vệ tinh do thám bay trên quỹ đạo và vệ tinh mới sẽ có khả năng thu thập hình ảnh có độ phân giải rõ nét đối với các vật có kích thước từ 1 mét trở lên.

Nó cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám trong đêm tối và bất kể điều kiện thời tiết.

Được biết, Nhật Bản hiện dựa vào hai loại tên lửa H-IIA và M-5 để đưa vệ tinh và tàu vũ trụ vào không gian.

Trước sứ mệnh dự kiến vào ngày 27/1 tới, kể từ năm 2001, tên lửa H-IIA, được phát triển bởi JAXA đã 21 lần được phóng vào vũ trụ. Từ năm 2007, H-IIA đã được chuyển giao cho MHI điều hành.

Đợt phóng gần đây nhất của H-IIA là vào ngày 18/5 qua, khi tên lửa rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima để đưa cùng lúc bốn vệ tinh vào quỹ đạo.

Trong đó có một vệ tinh của Hàn Quốc, giúp Nhật Bản lần đầu tiên gia nhập thị trường phóng vệ tinh thuê cùng với Nga và châu Âu.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video