Nhật lại hứng chịu động đất mạnh

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo vừa có một cơn địa chấn mạnh nữa làm rung chuyển khu vực đông bắc Nhật Bản - nơi từng hứng chịu các tổn thất nặng nề do thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3 vừa qua.


Cơn địa chấn mới xảy ra cách khu vực Fukushima - nơi hứng chịu nặng nề từ thảm họa kép động đất, sóng thần ngày 11/3 - khoảng 94km về phía đông.
Ảnh: Reviews

Hãng thông tấn AP dẫn lời cơ quan USGS cho biết, trận động đất mới mạnh 6,2 độ Richter. Nó xảy ra lúc khoảng 3h51 giờ địa phương sáng nay (25/7) với tâm chấn ở độ sâu 35,6km trên biển Thái Bình Dương, cách khu vực Fukushima khoảng 94km về phía đông.

Báo cáo cho biết, tâm chấn của trận động đất trên cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 282km về phía đông bắc. Trước đó, vào chiều thứ bảy (23/7), một cơn địa chấn mạnh 6,4 độ Richter cũng tấn công cùng khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Honshu.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong cũng như tổn thất từ cả 2 sự cố trên. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Các thống kê chính thức cho thấy, khoảng 23.000 người đã chết hoặc vẫn mất tích suốt dọc các vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản sau trận động đất, kéo theo sóng thần ngày 11/3. Thêm 80.000 nạn nhân khác đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trước đe dọa phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ Fukushima Dai-ichi.

Theo VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video