Nhật sắp khai thác khí đốt từ 'băng cháy'

Nhật tìm cách chiết xuất khí đốt từ lớp trầm tích methane hydrate dưới đáy biển, còn gọi là băng cháy.


Băng cháy.
Ảnh minh họa: AFP.

Cuộc thử nghiệm này sẽ được thực hiện ở vùng biển tây nam Tokyo, giữa hai tỉnh Shizouka và Wakayama, trong vài tuần của năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2013, AFP dẫn nhật báo tài chính Nikkei cho biết. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật chuẩn bị đề xuất hơn 127,5 triệu USD cho dự án này.

Methane hydrate xuất hiện ở những môi trường có áp suất cao và nhiệt độ thấp như dưới đáy đại dương. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới. Năm 2008, khí methane từng được chiết xuất từ methane hydrate trên đất liền ở Canada, sử dụng công nghệ Nhật Bản.

Nhật đang tìm cách đa dạng hóa nguồn năng lượng kể từ vụ động đất và sóng thần hồi tháng 3 kéo theo khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông. Gần đây một phần ba lượng điện của họ do các nhà máy điện hạt nhân cung cấp. Nước này đang tìm cách khai thác các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời và gió.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video