Nhiệt độ Trái Đất tăng 0,3-4,8 độ C trong thế kỷ này

Ngày 27/9, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên hợp quốc (IPCC) cho biết đã có bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết chứng tỏ con người đang làm cho Trái Đất nóng lên.

IPCC đồng thời dự báo nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta sẽ tăng trong khoảng từ 0,3 đến 4,8 độ C trong thế kỷ này và mực nước biển sẽ tăng từ 26-82cm vào năm 2100.

IPCC cho rằng "rất có khả năng" (95%), con người đã gây ra hơn một nửa mức độ nóng lên của Trái Đất được quan sát trong 60 năm qua, trong khi khả năng công bố năm 2007 là 90%.

Kịch bản lạc quan nhất là nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng trung bình 1 độ C vào năm 2100 so với nhiệt độ năm 2000, tức là tăng từ 0,3 đến 1,7 độ C trong thời gian này.

Đây là kịch bản duy nhất có thể phù hợp với mục tiêu của Liên hợp quốc về mức tăng 2 độ C, đồng thời cũng là mức tăng khiến Trái Đất nóng lên trong thời gian từ đầu Cách mạng Công nghiệp đến năm 2000.

Kịch bản xấu nhất là nhiệt độ Trái Đất tăng trung bình 3,7 độ C trong thế kỷ này, trong khoảng từ 2,6 độ C đến 4,8 độ C.

Cảnh báo về sự gia tăng mực nước biển vào năm 2100 được dựa trên mô hình máy tính về các chiều hướng gia tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt từ than, dầu mỏ, khí đốt, các nguồn nhiêu liệu đang là trụ cột nguồn cung năng lượng của thế giới.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video