Nhựa vá xương

Các chuyên gia Anh đã tạo ra một vật liệu pha trộn 3 loại nhựa, có khả năng trở thành giàn giáo lý tưởng để xương gãy mọc lại.


Nhựa mới có thể hỗ trợ xương lành mau

Giáo sư Richard Oreffo của Đại học Southampton (Anh) và đồng sự cho hay hỗn hợp nhựa trên có cấu trúc tổ ong, cho phép các tế bào sống “bò vào”, trong khi các tế bào máu có thể xuyên qua nó.

Nhóm Oreffo đã thử nghiệm loại nhựa mới trên chuột bị rút bớt xương đùi.

Họ đặt những khung nhựa vào lỗ hổng và theo dõi quá trình mọc xương từ 4 đến 8 tuần.

Khi giàn giáo được “ươm” bằng tế bào gốc của người, xương lành nhanh hơn, nhưng dù không có tế bào gốc, xương chuột vẫn bắt đầu lấp đầy cấu trúc giàn giáo, theo báo cáo đăng trên chuyên san Advanced Functional Materials.

Ở người, cấu trúc trên có thể đóng vai trò nối xương ở những vết thương nghiêm trọng, khó có thể tự lành nếu không can thiệp.

Trên thực tế, nếu có đủ thời gian, vật liệu mới sẽ từ từ phân hủy hoàn toàn bên trong cơ thể sống một cách vô hại.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video