Những loài động vật thân mềm kỳ lạ

Mực nang màu sắc sặc sỡ và có độc hay bạch tuộc khổng lồ có thể phát triển chiều dài cơ thể đến 9m là những đặc điểm độc đáo của động vật thân mềm.


Mực nang Metasepia pfefferi là loài có màu sắc sặc sỡ. Khả năng thay đổi màu sắc giúp chúng lẩn trốn hoặc đe dọa kẻ thù. Mô cơ của loài mực này có chứa độc tính cao. Đây là một trong số ít các loài động vật thân mềm có độc.


Theo Chris Payne, một nhà nghiên cứu của Viện Hải dương học Monterey Bay, Mỹ, mực lùn là loài mực nhỏ nhất trên thế giới.


Trong khi đó, bạch tuộc Thái Bình Dương là loài bạch tuộc lớn nhất thế giới. Một con bạch tuộc trưởng thành nặng đến hàng trăm cân và có thể phát triển chiều dài cơ thể lên đến 9 m. Loài bạch tuộc này cũng được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang trong thế giới động vật. Nó có thể thay đổi cả kết cấu da và màu sắc để tự bảo vệ.


Một con mực nang di chuyển bằng cách uốn lượn tua mảnh chạy dọc theo chiều dài cơ thể. Tuy nhiên, khi cần di chuyển nhanh để trốn thoát, nó sẽ đẩy dòng nước qua vòi hút. Khi bị đe dọa, mực nang có thể phun một loại chất mực. Từ xa xưa, loại mực này được sử dụng để viết và vẽ.


Mực lá là một loài mực ống có vây dày hình bầu dục, mở rộng xung quanh gần như toàn bộ lớp áo. Loài mực này có độ tăng trưởng nhanh, vòng đời ngắn, dễ chuyên chở và dễ sống trong điều kiện nuôi nhốt. Trong ảnh là trứng của loài mực lá được thu thập ở Ấn Độ Dương, với khoảng 300 vỏ bọc trứng, mỗi vỏ bọc có 6 phôi.


Không giống với nhiều loài bạch tuộc khác, bạch tuộc ngày hoạt động vào ban ngày nhiều hơn so với ban đêm. Loài bạch tuộc này có nguồn gốc từ Honolulu, Hawaii, nó cũng sống ở vùng biển Đông Phi. Một con bạch tuộc có chiều dài trung bình khoảng một mét, có vòng đời ngắn (khoảng một năm) và chỉ sinh sản một lần.


Ốc anh vũ là loài động vật thân mềm thường sống dưới đáy biển sâu vài trăm mét vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài động vật này có khả năng ẩn ấp an toàn nhờ vào lớp vỏ bảo vệ. Thân ốc mềm nằm trong vỏ, đối xứng hai bên.


Màu sắc thông thường của một con bạch tuộc đỏ là đỏ sáng hoặc đỏ nâu. Tuy nhiên, giống như nhiều động vật thân mềm khác, chúng cũng có thể thay đổi màu sắc nhanh chóng, như màu vàng, nâu, trắng, đỏ... Bạch tuộc đỏ được coi là loài động vật thông minh.


Bạch tuộc wonderpus có nguồn gốc từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỗi một cá thể có những đốm trắng độc đáo trên phần đầu. Đặc điểm này cho phép các nhà khoa học theo dõi dấu vết của chúng.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video