Những sự thật kinh ngạc về người Inca

Nền văn minh Inca nổi tiếng thế giới với nhiều thành tựu để đời cũng như những bí mật thú vị về cuộc sống của người dân thời kỳ đó. Hiến tế trinh nữ 14 tuổi cho thủy thần, xỏ lỗ tai khiến dái tai dài chạm đến vai... là những sự thật kinh ngạc về người Inca.

Khám phá những sự thật kinh ngạc về người Inca


Mặc dù nền văn minh Inca là đế chế lớn nhất châu Mỹ thời tiền Columbus nhưng thiếu ngôn ngữ viết. Đây là một trong những sự thật kinh ngạc về người Inca.


Do không có ngôn ngữ viết nên các sứ giả truyền tin người Inca bắt buộc phải ghi nhớ chính xác nội dung các thông điệp được gửi đi đến đúng người nhận.


Người Inca đã thực hiện một số nghi lễ kỳ lạ khiến hộp sọ bị biến dạng. Theo một số tài liệu, người Inca quấn vải xung quanh đầu của trẻ em khiến hộp sọ của đứa trẻ đó dài ra.


Một số vua chúa Inca chỉ mặc trang phục một lần. Sau đó, số trang phục từng được nhà vua khoác lên người trên sẽ được đem đi đốt.


Mặc dù người Inca xây dựng hơn 30.000 km đường xá nhưng không phát minh ra bánh xe hay xe cộ.


Người Inca xây dựng những ngôi nhà kiên cố mà không cần vữa xây. Họ sử dụng những phiến đá lớn và xếp chồng khít với nhau mà không cần chất kết dính nào.


Người Inca còn hiến tế trinh nữ khi thời tiết hạn hán bởi họ cho rằng hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt này là do thủy thần nổi giận. Chính vì vậy, để vị thần trở nên vui vẻ, người Inca đưa vào giếng một cô gái đồng trinh 14 tuổi để hiến tế thủy thần. Ngay cả khi thời tiết thuận lợi, người ta cũng hiến tế trinh nữ trẻ tuổi để cảm ơn thủy thần.


Thỉnh thoảng người Inca sử dụng sọ người làm cốc uống.


Người Inca có tập tục làm đẹp khá kỳ lạ và có phần ghê rợn đó là xỏ lỗ tai khiến dái tai dài chạm đến vai.


Trên thực tế, ban đầu người Tây Ban Nha gọi người Inca là "Orejones" có nghĩa là "tai lớn" xuất phát từ tập tục trên.


Nam giới đế chế Inca kết hôn khi 20 tuổi. Họ có thể chọn vợ cho mình hoặc được người lớn sắp đặt hôn nhân. Trong khi những người dân bình thường chỉ có 1 người vợ thì những nhà lãnh đạo có nhiều vợ.


Nam giới Inca vừa là một người lính vừa là nông dân. Khi không có chiến tranh, họ ra chiến trường đánh giặc. Khi đất nước hòa bình, họ trở thành những người nông dân - lực lượng lao động chính tạo ra của cải trong xã hội.


Mỗi năm, người Inca xây dựng và sửa chữa lại các cây cầu treo.


Có thời điểm, dãy núi Andes - nơi người Inca sinh sống có hơn 200 cây cầu treo. Những cây cầu treo này ra đời trước khi chúng được xây dựng ở châu Âu hơn 300 năm.

Cập nhật: 07/07/2016 Theo Kiến Thức
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video