Những thành phố "xanh" nhất thế giới

Không có khói bụi, tiếng còi xe váng tai, không dùng năng lượng hóa thạch để sản xuất điện là đặc điểm nổi bật của những thành phố xanh như Amsterdam, Freiburg, Reykjavík... 

Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, được coi là thiên đường của những người bảo vệ môi trường bởi phần lớn phương tiện giao thông ở đây là xe đạp. Họ còn phát minh ra cả “taxi đạp” rất đẹp - Ảnh: Ellywa

Đến thành phố Chicago của Mỹ, bạn sẽ thấy những nóc nhà phủ màu xanh của cây và có cả những máy phát điện chạy bằng sức gió. Rất nhiều gia đình dùng tuốc-bin tận dụng năng lượng gió có kích cỡ nhỏ để sản xuất điện sạch - Ảnh: Csmonitor

Hệ thống giao thông nhanh của Curitiba ở Brazil là công trình công cộng hiệu quả, giúp giảm thiểu số xe hơi cá nhân lưu thông trên đường. Làn đường dành cho xe buýt là riêng biệt, không có loại xe nào hay đường nào chen ngang. Giá vé cho loại buýt nhanh này rất rẻ nên khuyến khích được người dân dùng phương tiện giao thông công cộng - Ảnh: Mario Roberto

Thành phố Freiburg ở phía tây nam nước Đức được mệnh danh là thành phố của năng lượng mặt trời. Đây là nơi đón nắng nhiều nhất nước Đức và người ta xây dựng nhiều hệ thống sản xuất điện tận dụng nguồn năng lượng này. Các mái nhà của người dân chính là nơi đặt tấm pin mặt trời rộng lớn - Ảnh: Solsmart

London, thủ đô nước Anh, vốn có mật độ giao thông cao và chính quyền thành phố đã nảy ra sáng kiến thu phí tắc đường 5 bảng Anh đối với những phương tiện di chuyển vào khu vực đông xe khoảng 13km2 ở trung tâm. Kết quả là mật độ lưu thông giảm đi đáng kể - Ảnh: BBC

Reykjavík ở Iceland là một trong các mô hình thí điểm dùng khí hydro nén để chạy xe buýt trên đường phố và có thể chạy cả đội tàu đánh cá. Iceland đang nuôi tham vọng trở thành nền kinh tế đầu tiên trên thế giới dùng năng lượng hydro rộng rãi cho mọi lĩnh vực vào năm 2050. Hiện trên đường phố Reykjavík đã có các trạm bơm khí hydro - Ảnh: Greenpeace

Đảo quốc Sư tử Singapore vốn nổi tiếng là nơi sạch sẽ. Chính quyền ở đây còn xây dựng các tòa nhà có mức tiêu thụ điện lưới bằng 0 bởi các tấm pin năng lượng mặt trời được thiết kế để tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ của các cư dân. Tòa nhà đầu tiên theo kiểu này đã hoàn thành vào ngày 26-10-2009 - Ảnh: Cnet


Nguồn: Xinhua

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video