Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe của 2 tỷ trẻ em trên toàn thế giới

Một con số quá bất ngờ và sửng sốt, khiến các quốc gia phải ngay lập tức bắt tay vào khắc phục nếu không muốn tương lai trở nên tăm tối, ảm đạm.

Theo một công bố mới nhất từ UNICEF, hầu hết mọi trẻ em trên thế giới đều phải tiếp xúc với bầu không khí chưa đủ tiêu chuẩn so với mức độ trong lành đặt ra bởi Tổ chức Y tê Thế giới (WHO). Nghe có vẻ khó tin nhưng con số cụ thể đã chỉ ra rằng 2 tỉ trong số 2,26 tỉ trẻ em đang phải sống trong môi trường như vậy, với 300 triệu em phải chịu đựng mức ô nhiễm lớn gấp 6 lần mức an toàn của WHO.

Từ những bằng chứng xác thực trước đó, nếu không khí chứa hàm lượng lớn hơn 10 microgam bụi/m3 thì sẽ được coi là không an toàn. Hậu quả gây ra có thể vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến các vấn đề nguy hiểm về hô hấp. Càng hít thở nhiều, đặc biệt là đối với trẻ em đang trong quá trình phát triển, rủi ro càng cao. Hệ miễn dịch của trẻ em yếu hơn nhiều so với người trưởng thành, đồng thời đường hít thở cũng dễ bị tác nghẽn hơn.


Ô nhiễm không khí khiến 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh viêm phổi mỗi năm.

"Các nhân tố ô nhiễm không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến phổi của trẻ em mà còn đi theo đường máu và tác động xấu tới cả não bộ. Do đó, không bao giờ chúng ta được phép thờ ơ với vấn đề này", Anthony Lake, đại diện cấp cao tại UNICEF phát biểu.

Khoảng 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh viêm phổi mỗi năm, một nửa trong số đó được chẩn đoán là do hít thở không khí ô nhiễm.

Công bố trên cũng là một phần được đem ra thảo luận tại kỳ họp lần thứ 22 của COP do UNICEF kêu gọi các quốc gia cùng chung tay chống lại hậu quả của ô nhiễm không khí. Nếu tuân theo những tiêu chuẩn và chỉ dẫn của WHO, tỷ lệ tử vong mỗi năm trên toàn thế giới có thể giảm đi 2,1 triệu người.

Tất nhiên, để làm được điều đó cần cả một quá trình gian nan và đầy thử thách. Cứ 8 người thì 1 người chết vì hít thở không khí ô nhiễm trong năm 2012, và con số đó sẽ gấp đôi đến năm 2050 nếu không có giải pháp nào được đưa ra.

Nguyên nhân chính gây nên hậu quả này là khí thải của phương tiện giao thông và chất đốt. Nám Á là địa điểm có mức độ ô nhiễm cao nhất khi 620 triệu trẻ em bị ảnh hưởng, theo sau đó là 520 triệu trẻ em ở châu Phi và 450 trẻ em ở Đông Á.

Cập nhật: 10/11/2016 Theo genk
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video