Pháp: Sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fessenheim

Chiều 5/9, một sự cố đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, thuộc vùng Haut-Rhin của Pháp khiến hai người bị bỏng nhẹ.

Sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 đến 16 giờ (giờ địa phương), khi một đám khói lớn bốc lên và tan đi nhanh chóng.


Nhà máy điện hạt nhân Fessenheim

Đã có khoảng 50 lính cứu hỏa được huy động khẩn cấp để can thiệp tại chỗ, mọi việc được giải quyết xong vào lúc 17 giờ.

Cảnh sát địa phương khẳng định sự cố này không phải là một vụ hỏa hoạn mà do hóa chất phản ứng trong bể chứa làm bốc hơi nước. Không có thiệt hại đáng kể nào từ sự cố này.

Đây cũng là khẳng định của Công ty điện lực Pháp (EDF).

Trước đó, ngày 25/4, một sự cố khác cũng tại nhà máy điện hạt nhân này, khi một ngọn lửa bốc cháy tại một bộ phận không liên quan đến hạt nhân. Rất may không ai bị thương.

Fessenheim, nhà máy điện hạt nhân nhiều tuổi nhất trong số các trung tâm điện hạt nhân của Pháp, dự kiến sẽ đóng cửa muộn nhất vào năm 2017 theo cam kết của ông François Hollande với các nhà hoạt động sinh thái trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp.

Được xây dựng bên bờ sông Ranh, nhà máy này có hai lò phản ứng công suất 900MW, được đưa vào sử dụng từ năm 1977.

Dù hậu quả không nghiêm trọng nhưng sự cố nêu trên sẽ thúc đẩy việc đóng cửa nhà máy này.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video