Phát hiện 42 sông băng mới trên “nóc nhà thế giới”

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện 42 sông băng mới trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, hay còn được gọi là “nóc nhà thế giới”, nơi lượng băng hiện đang bị thu hẹp do toàn cầu ấm lên.

Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra lo ngại về vấn đề toàn cầu ấm lên khi các nghiên cứu khoa học cho thấy các sông băng trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, nguồn nước của các con sông lớn nhất nước này, đang ngày càng bị thu hẹp.

Theo tờ China Daily, ảnh chụp vệ tinh cho thấy có tổng cộng 42 sông băng tại huyện Bomi, nằm ở độ cao 4.200m so với mực nước biển, nơi các sông băng chiếm khoảng 4/5 sông băng của Trung Quốc. “Nếu phát hiện này được xác nhận, đây sẽ là cụm sông băng lớn nhất cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng”, Zhaxi Norbu, đứng đầu cơ quan thông tin huyện Bomi cho biết.

Trung Quốc có khoảng 46.000 sông băng, với tổng diện tích 60.000 km2, chủ yếu nằm ở Tây Tạng và Tân Cương. Trong 1 thế kỷ qua, sông băng ở khu vực này đã bị thu hẹp khoảng 30%.


(Ảnh: TTO)

TƯỜNG VY

Theo Reuters, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video