Phát hiện cá cóc, chuối bạc hà ở vườn quốc gia Xuân Sơn

(Ảnh: natur-lexikon)

Theo lãnh đạo vườn quốc gia Xuân Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), mới đây trong quá trình bảo tồn và phát triển nguồn động thực vật, các cán bộ của vườn quốc gia đã phát hiện hai loài sinh vật quí hiếm là cá cóc và chuối bạc hà.

Theo các chuyên gia, loài chuối bạc hà còn có tên gọi khác là chuối tuyết (snow banana), thường gặp ở miền núi có khí hậu lạnh, sống ở độ cao trên 2.700 m so với mực nước biển. Loài cá cóc ở vườn quốc gia Xuân Sơn mới phát hiện có đặc điểm giống cùng họ cá cóc Salaman dridae của Đức mới được phát hiện hồi tháng 11-2005.

Hiện tại, vườn quốc gia Xuân Sơn đã lập kế hoạch và tranh thủ các nguồn tài trợ để bảo vệ hai loài sinh vật quí hiếm này.

ĐỖ HỮU LỰC

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video