Phát hiện chì lưới đánh cá cổ nhất từ trước tới nay

Chì lưới đánh cá 29.000 năm tuổi được phát hiện ở Hàn Quốc cho thấy con người biết sử dụng lưới đánh cá từ rất sớm.


Chì lưới đánh cá được khai quật bên trong hang động Maedun. (Ảnh: AFP).

Các nhà khảo cổ học Hàn Quốc công bố phát hiện 14 chì lưới đánh cá bằng đá vôi có niên đại cách đây khoảng 29.000 năm trong hang động Maedun ở phía đông quận Jeongseon, thuộc tỉnh Gangwon, AFP hôm nay đưa tin. Phát hiện cho thấy con người cổ đại đã biết sử dụng lưới đánh cá từ thời kỳ đồ đã cũ.

Trước đây, lịch sử đánh bắt cá bằng lưới được cho là bắt đầu từ thời kỳ đồ đá mới, khi chì lưới đánh cá cổ nhất từng được phát hiện ở tỉnh Fukui, Nhật Bản và thành phố Cheongju, Hàn Quốc có niên đại chỉ khoảng 10.000 năm tuổi. Phát hiện mới đã kéo lịch sử đánh bắt cá bằng lưới của nhân loại lùi về sớm hơn 19.000 năm.

Các chì lưới bằng đá vôi được khai quật ở Jeongseon có đường kính từ 3,7 đến 5,6cm và nặng từ 14 đến 52 gram. Mỗi viên đá đều có rãnh, được cho là để buộc vào mép lưới, giúp lưới đánh cá có thể chìm dưới nước. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy xương hóa thạch của một số loài cá, các công cụ bằng đá và giàn phơi cá bên trong hang động.

Cập nhật: 08/08/2018 Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video