Phát hiện gene mới liên quan đến bệnh đau nửa đầu

Các nhà khoa học châu Âu và Australia ngày 10/6 cho biết họ đã định vị được bốn gene mới liên quan đến dạng phát triển mạnh nhất của bệnh đau nửa đầu.


Đau nửa đầu

Những gene này được phát hiện bên trong bộ gene của 4.800 người bị mắc bệnh đau nửa đầu "không tiền triệu" (không có những dấu hiệu báo trước về thần kinh ví dụ như rối loạn thị giác), một dạng bệnh gây ra 2/3 cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, theo những nhà khoa học trên, những gene này lại không có trong bộ gene của những người bình thường.

Nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học châu Âu và Australia cũng khẳng định sự tồn tại của hai gene khác trong bộ ba gene được nhận dạng trong nghiên cứu trước đó.

Theo những nhà khoa học này, những gene mới được phát hiện trong nghiên cứu trên đã củng cố thêm những luận chứng cho rằng những rối loạn chức năng của các phân tử chịu trách nhiệm truyền tín hiệu giữa các tế bào trong bộ não, đã góp phần làm cho bệnh đau đầu xuất hiện bất chợt và cùng cố giả thuyết về vai trò của các mạch máu và những rối loạn của dòng máu.

Theo Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video