Phát hiện hóa thạch gây tranh cãi: Người ngoài hành tinh hay sinh vật biển?

Những nhà tìm kiếm cho rằng hóa thạch được tìm thấy là sản phẩm của người ngoài hành tinh, trong khi các nhà khoa học kết luận đó chỉ là một loài sinh vật biển cổ.

Hóa thạch lạ gây tranh cãi trên thế giới

Một vật thể có hình dạng giống như một chiếc ốc vít dài khoảng 2cm nằm trong một hòn đá đã và đang thu hút được sự chú ý của cả thế giới. Kể từ khi được tìm thấy vào những năm 1990 tại Nga, hóa thạch này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong giới khoa học liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của chúng.


Cận cảnh hóa thạch được tìm thấy. (Ảnh dailymail)

Theo đó, một nhóm nghiên cứu người Nga chuyên về các hiện tượng không gian và siêu nhiên có tên gọi Kosmopoisk đã xác định rằng vật thể kỳ lạ này có niên đại từ cách đây hơn 300 triệu năm về trước.


Bản đồ khu vực nơi phát hiện ra hóa thạch "ốc vít" kì lạ trên

Kết luận này dẫn đến việc đã có nhiều ý kiến cho rằng đây là sản phẩm của một nền văn minh đã bị mất tích từ xa xưa. Thậm chí, có ý kiến cho rằng chiếc “ốc vít” này là một món đồ lưu lạc của người ngoài hành tinh. Điều này cũng có phần logic bởi hóa thạch được tìm thấy tại Kaluga, khu vực mà cách đây 300 triệu năm từng "đón nhận" một mảnh thiên thạch đáp xuống Trái đất.


Có lẽ nào đây là một chiếc ốc vít trên đĩa bay của người ngoài hành tinh!

Ngược lại, dưới góc nhìn của các chuyên gia nghiên cứu về khảo cổ học, chiếc “ốc vít” này thực chất chỉ là một mảnh hóa thạch còn sót lại của loài Huệ biển cổ xưa mà thôi.

Huệ biển hiện nay là một loài động vật thân mềm, thường sống ở vùng nước biển nông có độ mặn ổn định, được chiếu sáng tốt và nhiều oxy. Chúng có các xúc tu và một cái miệng – cũng là hậu môn ở trên đỉnh thân.

Tuy nhiên, hàng trăm triệu năm trước, Huệ biển không giống như bây giờ. Theo mô tả, chúng có thân dài hình ống và có rất nhiều đốt trên thân. Tỷ lệ kích thước giữa chiều dài thân và kích thước của đài hoa Huệ biển cổ đại cũng rất khác biệt so với hiện nay.

Lý giải thêm, các nhà khảo cổ cho hay: Do tác động của thời gian, hóa thạch được tìm thấy đã không được nguyên vẹn như hình dạng của loài Huệ biển gốc. Lớp đất đá bao phủ xung quanh đã khiến cho kích thước của hóa thạch lớn lên rất nhiều, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đó là dấu tích của người hành tinh để lại.

Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video