Phát hiện hóa thạch khủng long hoàn chỉnh nhất

Các nhà khoa học Đức vừa phát hiện hóa thạch khủng long hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay tại thành phố Lục Phong, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Hóa thạch khủng long mới được phát hiện này có thể là tổ tiên của tất cả loài khủng long sauropods và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của khủng long sauropods.

Theo giáo sư Sankar Chatterjee, hóa thạch khủng long mới được phát hiện dài khoảng 9m, cổ dài và thân hình nặng.

Hóa thạch khủng long mới được phát hiện có niên đại cách nay khoảng 200 triệu năm. Ngoài ra, tại thành phố Lục Phong, các nhà khảo cổ học còn khai quật được nhiều hóa thạch khủng long khác.

Do xương đầu của loài khủng long sauropods rất yếu và mềm vì thế việc phát hiện hóa thạch khủng long sauropods được bảo tồn hoàn chỉnh nhất từ trước đến này là một điều rất hiếm gặp.

Theo Vietnamplus
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video