Phát hiện hóa thạch xương voi Mamút ở Mêhicô

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học và Lịch sử (INAH) của Mêhicô vừa phát hiện tại vùng La Piedra, tiểu bang Queretaro, giáp bang Mêhicô về phía Bắc, một bộ xương hóa thạch voi Mamút thời tiền sử có niên đại 10.000 năm.

Nhà nhân chủng học Israel Lara của INAH cho biết trong cuộc khai quật lần này, các nhà khoa học tìm thấy ở độ sâu 63 mét bộ xương voi Mamút còn hoàn chỉnh, nhất là hai ngà của nó dài 1,90 và 2,15 mét vẫn còn nguyên.

Theo đánh giá ban đầu, con thú khổng lồ này có chiều cao ước tính 3,5 mét và nặng khoảng 7 tấn.

(Ảnh: dailygalaxy.com)

Đây là lần phát hiện khảo cổ thứ hai tại vùng này trong vòng 4 năm qua. Lần thứ nhất là sọ của một con Mastodonte với hình dạng giống hệt loài voi châu Phi hiện nay.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng ở vùng La Piedra thời tiền sử có một con sông lớn với nhiều loài động vật có xương sống cùng các loài động vật và thực vật khác sinh sống

(Theo TTXVN)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video