Phát hiện kinh ngạc về đời sống tình dục của những "sát thủ đại dương"

Sau khi phim Hàm Cá Mập nổi đình đám ở các rạp chiếu phim vào năm 1975, cá mập trắng lớn trở thành một trong những loài cá mập được nhận biết nhiều nhất trên thế giới.

>>> Chùm ảnh người đẹp đùa giỡn cùng cá mập trắng
>>> Video: Khoảnh khắc săn mồi của cá mập trắng

Nhưng mặc dù loài cá săn mồi này có được sự chú ý về mặt khoa học cũng như nổi tiếng trước công chúng rất mạnh mẽ trong vài thập niên gần đây, vẫn có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về cá mập trắng lớn, đặc biệt nếu nói về hành vi giới tính của chúng.

Cá mập trắng lớn – Great white sharks -Carcharodon carcharias – là loài cá mập săn mồi lớn nhất ở biển và có thể phát hiện ở các vùng nước gần bờ của tất cả các đại dương.

Ở đông bắc Thái Bình Dương, cá mập trắng lớn dường như có một vùng đất sinh sản, ví dụ như đảo Guadalupe ngoài khơi bờ biển Mexico, nhưng người ta vẫn chưa biết liệu những quần thể cá mập trắng lớn khác có sử dụng chiến lược giao phối này không, theo Ông Michael Domeier thuộc Viện Khoa Học Bảo tồn Biển.

Các nhà khoa học cũng không biết cá mập trắng lớn làm chuyện ấy như thế nào – sự thật là, hành vi giới tính của chúng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt, không giống như trường hợp của các loài cá mập khác. “Quan sát cá mập trắng lớn giao phối khó khăn hơn các loài khác, bỡi vì loài cá này rất hiếm, rất nguy hiểm khi ở dưới nước cùng nó mà không dùng lồng chống cá mập, và chúng thường ở những nơi có nước lạnh và mờ đục", ông Domeier nói.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài cá này đạt tới giai đoạn thành thục giới tính ở tuổi 15, và con đực có một vây bụng đặc thù gọi là thùy bám (clasper) để làm con cái thụ thai (bên trong).

Dựa vào việc quan sát các loài cá mập khác, các nhà khoa học tin rằng cá mập trắng lớn đực đầu tiên phải cắn vào con cái gần đầu hay vây ngực của nó, điều này cho con đực có đủ động lực để đưa thùy bám của nó vào trong con cái. Con cá cái có mang sau đó di cư trong hai năm, một hành vi dường như có liên quan đến thời kỳ thai nghén 18 tháng của nó.

Sau khi đẻ ra cá con, con này bắt đầu những năm đầu tiên trong cuộc sống ở vùng nước bờ biển, cá cái trở về vùng đất sinh sản để tiếp tục giao phối. Dường như con đực trở về vùng sinh sản hai năm một lần ngoài khơi đảo Guadalupe.

Theo Lao Động, Arkive
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video