Phát hiện lượng lớn hóa thạch sinh vật nhuyễn thể

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện lượng lớn hóa thạch sinh vật nhuyễn thể có niên đại cách nay khoảng 500 triệu năm tại khu vực gần núi Table ở Cape Town, Nam Phi.

Hóa thạch mới được bảo tồn hoàn hảo, thậm chí có thể phân biệt được cơ bắp, mắt và các cơ quan khác.

Nhà khoa học Gabor Sarah, thuộc đại học Leicester, phụ trách nhóm khai quật cho biết, thông qua kính hiển vi độ phân giải cao có thể nhận thấy, đa số sinh vật nhuyễn thể này được bao bọc bởi lớp bùn đất.

Hiện tượng trên rất có thể là do dưới tác dụng của sức gió thời viễn cổ, một số lượng đất sét giàu khoáng chất đã được "vận chuyển" tới bề mặt hải dương, qua đó bao phủ lên các sinh vật phù du và tảo biển.

Những sinh vật phù du được bao phủ bởi đất sét sẽ chìm xuống đáy biển và trải qua sự tác động địa chất hàng trăm triệu năm, cuối cùng hình thành tầng hóa thạch.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video