Phát hiện ngôi mộ 3.000 năm tuổi ở Ai Cập

Các nhà khảo cổ học người Italy đã khai quật ngôi mộ hơn 3.000 năm tuổi tại thành phố cổ Luxor.


Ngôi mộ 3000 năm tuổi trong thành phố cổ Luxor. (Ảnh: Philly.com)

Bộ trưởng Di sản cổ đại Ai Cập, Mohamed Ibrahim cho biết, giới khảo cổ phát hiện ngôi mộ bên dưới ngôi đền của vua PharoahAmenhotep II, người trị vì từ năm 1427 đến 1401 trước công nguyên, tọa lạc phía tây sông Nile.

Mohamed Ibrahim cho biết thêm, các nhà khoa học còn thấy gỗ và xương người trong ngôi mộ, AP đưa tin.

Theo Mansour Barek, người đứng dầu các công trình đền đài Luxor, nhóm khảo cổ thấy chiếc bình bảo vệ gan, phổi, dạ dày và ruột của người chết trong quá trình ướp xác. Những chiếc bình được trang trí bằng hình ảnh bốn người con trai của thần Horus. Theo quan niệm người Ai Cập cổ đại, đó là các nhân vật có thể giúp linh hồn sau khi chết tìm thấy đường đến thiên đàng.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video