Phát hiện thấy "tôm hùm ma" cực quý hiếm trên bờ biển

Một người ngư dân may mắn khi bất ngờ bắt được một con “tôm hùm ma” trong suốt cực kỳ hiếm gặp. Tỷ lệ bắt gặp được loài động vật giáp xác này còn thấp hơn so với việc bị sét đánh.


Tôm hùm ma còn gọi là tôm hùm bạch tạng do không có sắc tố trong vỏ.


Tỷ lệ bắt gặp được loài giáp xác quý hiếm này là cực kỳ thấp.

Một người ngư dân có tên Billings may mắn đã bắt gặp một con “tôm hùm ma” cực hiếm ở ngoài khơi bờ biển Stonington, Maine, Mỹ. Theo các nhà khoa học, tỷ lệ bắt được những con “tôm hùm ma” vào khoảng 1/100 triệu. Điều đó có nghĩa, tỷ lệ gặp được loài động vật giáp xác này trên đời còn thấp hơn bị sét đánh.

Cũng theo người ngư dân này, do thấy con tôm hùm còn nhỏ nên anh vẫn quyết định thả nó về với đại dương.

Loài tôm hùm quý hiếm này hay được gọi với cái tên “ghost lobster" (tôm hùm ma) hoặc "albino lobster" (tôm hùm bạch tạng). Do tình trạng di truyền gọi là leucism khiến chúng không có sắc tố trong vỏ. Bởi vậy, loài tôm hùm này có vẻ bề ngoài trong suốt. Không giống như tôm hùm xanh hay vàng quý hiếm khác, loài tôm hùm bạch tạng sẽ không chuyển thành màu đỏ sau khi luộc chín vì thiếu sắc tố.

Đây không phải lần đầu anh Billings may mắn bắt được loài tôm hùm quý hiếm. Năm 2014, người ngư dân này đã vô tình bắt được con tôm hùm càng xanh đặc biệt với chiếc càng nhỏ hơn hẳn so với kích thước thân mình.

Cập nhật: 31/08/2018 Theo Dân Trí
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video