Phát hiện thực vật mới ở Cao Bằng

Loài mới được phát hiện dưới tán rừng lá rộng thường xanh, trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phia oắc-Phia đén, Cao Bằng.


Loài Oreocharis caobangensis. (Ảnh: Đỗ Văn Trường).

Trong quá trình khảo sát tính đa dạng một số nhóm thực vật miền Bắc Việt Nam, các nhà khoa học đã phát hiện loài thực vật mới. Nó có tên khoa học là Oreocharis caobangensis T.V. Do, Y.G. Wei & F. Wen, sp. nov.

Oreocharis caobangensis đặc trưng bởi cuống lá có nhiều lông màu nâu nhạt; phiến lá có hệ gân lông chim với 6-8 đôi gân bên. Tràng hoa của chúng có màu tím, mặt ngoài có lông mịn; nhụy hoa nhẵn dài 18-20cm.

Nhóm khoa học tìm thấy chúng dưới tán rừng lá rộng thường xanh, nhiệt đới ẩm, dọc theo khe suối trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phia oắc-Phia đén.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 302 (2017). Đây là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) với Viện thực vật Quảng Tây (Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc).

Cập nhật: 08/04/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video