Phát minh dây thanh âm nhân tạo

Nhà khoa học Vojtech Misut người Cộng hòa Czech thuộc ĐH Kỹ thuật ở Brno đã phát minh ra dây thanh âm nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Phát minh này một ngày kia có thể giúp trả lại tiếng nói cho những người bị mất tiếng, theo tờ Czech Head Bulletin.

Misut trước tiên tạo ra một mô hình vi tính các dây thanh âm theo lý thuyết của riêng mình, và nay ông cũng đã thử nghiệm thành công mô hình vật lý của ông. Do các dây thanh âm có chiều dài khác nhau, nên Misut đã tạo ra các mô hình đặc biệt dành cho nam giới, nữ giới và trẻ em. Các dây này có thể được chỉnh sửa để những người sử dụng có thể nhận ra giọng nói đã mất của họ.

Misut chưa thể ghép dây thanh âm nhân tạo vào vị trí nguyên thủy của nó trong cổ họng của bệnh nhân. Nguyên do là khí được dẫn từ phổi qua một ống nhỏ đến dây thanh âm được gắn vào phổi chẳng hạn. Tiếng nói tạo ra do ống này được dẫn trở lại thanh quản là nơi tiếng nói được tinh chỉnh. Misut đang nghĩ đến việc đặt dây thanh âm nhân tạo vào trong xoang mũi.

Tờ Czech Head Bulletin cho biết việc phát triển dây thanh âm nhân tạo đang ở bước đầu. Một loại chất liệu thích hợp, hình dạng và vị trí ghép còn đang được nghiên cứu.

Q.HƯƠNG

Theo Czech Head Bulletin, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video