Phương pháp kéo dài tuổi thọ nhà máy điện hạt nhân

Bất kỳ cỗ máy hoặc hệ thống thiết bị nào, qua thời gian cũng cần được sửa chữa và bảo dưỡng để phòng ngừa tai nạn. Nguyên tắc này hoàn toàn đúng với các nhà máy điện hạt nhân.

Nhiều nhà máy điện hạt nhân của Nga theo thiết kế (thời hạn khoảng 25-30 năm) đang sắp hết thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, đóng cửa hoặc bảo tồn các nhà máy điện hạt nhân là quy trình thủ tục rất phức tạp và tốn kém.

Để giải quyết bài toán trên, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ chế tạo máy Mátxcơva đã nghiên cứu thành công phương pháp "trẻ hóa” nhà máy điện hạt nhân và kéo dài tuổi thọ lên hàng chục năm so với thiết kế ban đầu.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời các nhà khoa học Nga cho biết khi tiếp xúc với khu vực hoạt tính của lò phản ứng, các bức tường của lõi lò bị chịu nhiệt và tác động bức xạ, bên trong bắt đầu xuất hiện những thay đổi về đặc tính lý-hóa. Qua thời gian từ vật liệu hợp kim đồng nhất đã phân ly thành vô số hạt nhỏ và nó trở nên mỏng manh. Khi đó, xuất hiện rủi ro là kim loại có thể nứt vỡ.


Một nhà máy điện hạt nhân của Nga. (Nguồn: englishrussia.com)

Các nhà khoa học Nga đang thiết kế tấm pin khổng lồ nặng 38 tấn, có chiều cao ngang tòa nhà ba tầng có khả năng “trẻ hóa” vỏ bọc kim loại của các lò phản ứng điện hạt nhân.

Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, khi các tổ máy ngừng hoạt động trong thời gian ngắn và dỡ bỏ nhiên liệu, chiếc van đặc biệt được đưa vào bên trong khối lò.

Các thiết bị làm nóng ép vào bức tường lò và trong vòng 120 giờ sẽ đốt nóng vỏ kim loại đến nhiệt độ cần thiết, làm tan chảy những hạt phân ly không mong muốn và thế là sau cuộc “sưởi nóng” kim loại được “trẻ hóa” một lần nữa, trở nên mềm dẻo. Dự kiến, năm 2016 Nga sẽ chính thức ứng dụng phương pháp này.

Ngoài ra, Viện nghiên cứu khoa học “Prometheus” ở Saint-Peterburg (Nga) còn nghiên cứu thành công loại thép độc nhất vô nhị trên thế giới cho phép các lò phản ứng trong các nhà máy điện hạt nhân hoạt động kéo dài hơn 1 thế kỷ, so với mức tối đa 30 năm từ trước tới nay.

Ông Georgy Karzov, Phó giám đốc Viện Kết cấu vật liệu, cho biết đó là hợp kim với độ chịu bức xạ cao được bổ sung thêm crom, molypden, vanadium và niken.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video