Quái vật biển lưỡng cư đầu tiên được tìm thấy

Hóa thạch đầu tiên của loài bò sát lưỡng cư được mệnh danh "quái vật biển" từ thời tiền sử mới được phát hiện tại Trung Quốc.

>>> Quái vật nước ngọt ở châu Âu

Trang National Geographic cho biết, loài “quái vật biển” có tên khoa học Cartorhynchus lenticarpus mới được tìm thấy tại Trung Quốc là mắt xích còn thiếu trong chuỗi tiến hóa của loài động vật săn mồi giống cá heo sống dưới biển trong kỷ Jura từ khoảng 200 triệu năm đến 145 triệu năm trước. Chiều dài của loài bò sát Cartorhynchus lenticarpus có thể lên tới 20m, khoảng bằng một chiếc xe tải đầu kéo.

Các nhà khoa học nhận định rằng các loài thằn lằn cá tiến hóa từ đất liền xuống biển, do các hóa thạch của tổ tiên trên cạn và sinh vật thủy sinh đều đã từng được tìm thấy trước đây, từ nhận định này các nhà cổ sinh vật học đưa ra giả thuyết: có tồn tại một loài bò sát ở giữa quá trình tiến hóa trên, trong đó có thể kể đến phát hiện về hóa thạch của một loài lưỡng cư chứng minh cho giả thuyết chuyển đổi môi trường sống từ trên cạn xuống biển của loài cá voi và thằn lằn cổ dài – một loài quái vật biển tiến sử khác.


"Quái vật biển" Cartorhynchus lenticarpus mới được tìm thấy tại Trung Quốc. (Ảnh National Geographic)

Vừa qua, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật một khu vực tại tỉnh An Huy, Trung Quốc và tìm thấy bằng chứng họ đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay: bộ hóa thạch dài 0,5m của một loài động vật sinh sống từ 248 triệu năm trước trong kỷ nguyên khủng long. Loài Cartorhynchus lenticarpus có mũi ngắn, cấu trúc cơ thể nặng và các chân vịt lớn, những dấu hiệu cho thấy loài bò sát này có thể sinh sống ở cả trên cạn lẫn dưới nước.

Kiểu mũi ngắn của loài Cartorhynchus lenticarpus được di truyền từ tổ tiên trên cạn, rất khác so với kiểu mũi dài của của các loại thằn lằn cá đời sau, đây là bộ phận cho phép Cartorhynchus lenticarpus đánh hơi được những con mồi có khả năng di chuyển nhanh như cá hay mực. Bện cạnh đó, các nhà khoa học cũng cho rằng loài “quái vật biển” Cartorhynchus lenticarpus bơi khá chậm do hình dạng cơ thể và phần chân vịt lớn bất thường.

Giải phẫu xương sọ của bộ hóa thạch cũng gợi ý về khả năng Cartorhynchus lenticarpus là loài chuyên hút nước, hay nói một cách chính xác hơn là nuốt con mồi có cơ thể nhẹ trong nước, thực tế có rất ít hóa thạch của con mồi xung quanh khu vực tìm thấy hóa thạch “quái vật biển” có thể coi là một minh chứng cho giả thuyết này.


"Quái vật biển" Cartorhynchus lenticarpus là loài động vật lưỡng cư sinh sống trong kỷ Jura. (Ảnh minh họa)

Bộ hóa thạch mới sẽ giúp các nhà khoa học xác định được các khả năng đã từng xảy đến với loài thằn lằn cá sau cuộc đại tuyệt chủng 252 triệu năm trước, thảm họa “xóa sổ” khoảng 90% các loài sinh vật thủy sinh thời kỳ đó. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng muốn biết khoảng thời gian cần thiết để các loài động vật và thực vật hồi sinh sau cuộc đại tuyệt chủng thảm khốc.

Theo vietq
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video