Quần đảo Galapagos - Nhiên liệu gây ô nhiễm bị cấm sử dụng

Chính quyền Ecuador đã giới thiệu một kế hoạch nhằm loại bỏ các loại nhiên liệu gây ô nhiễm cho môi trường sinh thái trên quần đảo Galapagos từ nay đến năm 2015.

Ban tổ chức dự án nhận định với ba hệ thống máy có công suất 800 kWh/máy, chương trình này cho phép kéo giảm 50% mức tiêu thụ dầu diesel tại San Cristobal, hòn đảo đông dân thứ hai tại quần đảo Galapagos.

Rùa khổng lồ trên quần đảo Galapagos (Ảnh: TTO)

Theo ông José Moscoso, một trong những người đề xuất kế hoạch trên, chương trình này sẽ chấm dứt tình trạng xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính với mức 3.000 tấn CO2/năm tại khu vực này. Bên cạnh chương trình khai thác năng lượng gió, chính quyền cũng dự kiến áp dụng các chương trình năng lượng mặt trời và sử dụng chất đốt sinh học cho các hoạt động tại Galapgos.

Quần đảo Galapagos là khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào danh sách di sản thế giới của tổ chức UNESCO từ năm 1978 với hệ sinh thái biển duy nhất trên thế giới. Từ tháng 6-2007, Galapagos được cho vào danh sách di sản thế giới đang có nguy cơ bị hủy hoại, đặc biệt do tình trạng tăng trưởng của ngành du lịch. Trong một năm gần đây, chính quyền Ecuador đã ban hành tình trạng khẩn cấp đối với quần đảo Galapagos khi hạn chế các chuyến bay và phép lưu trú cũng như hạn chế hoạt động du lịch trên đảo.

Đức Trường

Đức Trường (Theo AFP, Tuổi trẻ)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video