Quan sát ISS bằng mắt thường

Giờ đây bạn có thể ngắm Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mà không cần dùng kính viễn vọng khi nó di chuyển qua nhà bạn, nhờ vào dịch vụ SMS mới của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

ISS là vật thể sáng thứ 3 trên bầu trời Trái đất, chỉ sau Mặt trăng và Mặt trời, nhưng hầu như chẳng ai có thể xác định được vị trí của trạm thí nghiệm đang quay quanh quỹ đạo địa cầu.

Với dịch vụ SMS “Spot the Station”, bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ NASA vài giờ trước khi ISS bay ngang nhà bạn.


Vệt sáng dài trên bầu trời đêm chính là đường di chuyển của ISS - (Ảnh: NASA)

Một khi đã biết được phải hướng mắt vào điểm nào trên bầu trời, người đăng ký sẽ có thể thấy tận mắt ISS mà không cần dùng đến viễn vọng kính.

Dịch vụ tin nhắn trên được khởi động nhân dịp kỷ niệm 12 năm con người đã sống và làm việc trên ISS.

Trên thực tế, ISS có thể được nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời vào lúc bình minh hoặc chạng vạng, khi đó Mặt trăng là vật thể duy nhất sáng hơn nó, theo trang Nasa.gov.

ISS sẽ giống như một điểm sáng di chuyển nhanh, tương tự sao Kim.

Dịch vụ “Spot the Station” được cung cấp trên toàn thế giới, và địa chỉ đăng ký là spotthestation.nasa.gov.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video